Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Thứ sáu, 14/11/2025 08:15

Liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng) gây thiệt hại nặng về người và tài sản của người dân, ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi: “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một đoạn kênh chuyển nước bị hư hỏng nặng do vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai gây ra. Ảnh: TTXVN
Một đoạn kênh chuyển nước bị hư hỏng nặng do vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai gây ra. Ảnh: TTXVN

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, đêm 1-11, hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ khiến một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong thương tâm bé gái 13 tuổi; làm bị thương ông Bùi Văn Khánh (hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh) và gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân địa phương.

Theo đó, nước lũ do sự cố vỡ hồ chứa đã làm thiệt hại hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân. Vụ việc còn làm thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35hahoa màu tại xã Liên Hương…

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định, Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước. Toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này đã được thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Trong các hồ chứa trên núi Tân Lai, hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20ha, sâu 4,5m và ước tính dung tích lên đến 900.000m3 nước. Đây chính là hồ bị vỡ vào đêm 1-11 gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng nói, theo báo cáo ngày 12-11 của UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng), Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt vẫn chưa thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND xã về việc khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi nói trên.

Cụ thể, tính đến ngày 11-11, Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt chưa thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án, phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Sau khi tháo cạn phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không được thực hiện việc tích nước khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền, gây nguy hiểm cho vùng hạ lưu (thời gian hoàn thành nội dung trên trước ngày 7-11-2025).

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang Trại Việt tại xã Tuy Phong làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản, tính mạng của người dân. Theo đó, các hồ chứa nước trong khu vực dự án Trang Trại Việt hoàn toàn không có giấy phép.

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc Công ty Trang Trại Việt đã đào 6 ao thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC tại xã Tuy Phong không có trong chủ trương đầu tư; không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) phê duyệt và không thuộc nội dung Giấy phép xây dựng do UBND huyện Tuy Phong (cũ) cấp.

TTX

Có hay không trách nhiệm của thủy điện trong đợt mưa lũ vừa qua?

Ngày 11-11, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm của thủy điện trong điều tiết lũ, gây ngập cho hạ du trong đợt lũ đầu tháng 11 vừa qua. Trước khi khai mạc kỳ họp, HĐND thành phố đã quyên góp, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thành phố khắc phục hậu quả, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua...

Đà Nẵng đề xuất sớm cải tạo hồ, đập phòng, chống thiên tai

Trước một số bất cập, không phù hợp với thực tế hiện nay cùng với sự hư hỏng, xuống cấp của nhiều công trình hồ, đập, TP Đà Nẵng đang bố trí ngân sách địa phương và phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Môi trường (NN&MT) đề xuất Chính phủ hỗ trợ để sớm cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới một số công trình thủy lợi phục vụ phòng, chống thiên tai và đảm bảo cấp nước

Kiến nghị xem xét trách nhiệm của thuỷ điện

Ngày 11-11, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng uỷ xã Đại Lộc, trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống lụt bão.

7.000 dân xã Trà Đốc vẫn đang bị cô lập do sạt lở

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 từ trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ (xã Trà Bui được nhập vào xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập 1.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu. Hiện nay, việc tiếp cận vào các hộ dân bị cô lập chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy. Tuy nhiên phương tiện tàu thuyền

Trắng đêm cứu hồ chứa 1,7 triệu m3 nước trước nguy cơ bị vỡ đập

Trước nguy cơ vỡ vai chính đập hồ thủy lợi Kay An, xã Tà Năng, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường chỉ đạo công tác di dời dân, gia cố thân đập, triển khai các biện pháp ứng phó ngay trong đêm.